Nông dân chung sức bảo vệ biên cương

07:21 - Thứ Hai, 08/08/2022 Lượt xem: 3657 In bài viết

ĐBP - Xác định bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia là nghĩa vụ toàn dân. Do vậy, cùng với việc hăng hái thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, những năm qua, hội viên nông dân và nhân dân trên các tuyến biên giới của tỉnh còn tích cực chung tay cùng chính quyền, lực lượng chức năng địa phương bảo vệ vững chắc vùng phên giậu Tổ quốc.

Xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) có đường biên giới dài trên 24km, với 8 cột mốc. Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với lãnh đạo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sen Thượng tích cực chủ động đưa ra các giải pháp hiệu quả, trọng tâm để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Để thực hiện có hiệu quả, từ đầu năm đến nay Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sen Thượng phối hợp với lực lượng dân quân trên địa bàn tổ chức 62 lượt tuần tra đường biên, cột mốc; vận động hội viên, nông dân phát quang đường tuần tra. Đặc biệt, từ khi phía Trung Quốc có chủ trương xây dựng các công trình dọc tuyến biên giới, xã Sen Thượng đã có khoảng 2.000 lượt hội viên nông dân và quần chúng nhân dân thường xuyên tham gia cùng với bộ đội biên phòng giám sát, cương quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Chi hội Nông dân bản Tả Ló San, xã Sen Thượng là một trong những bản tiêu biểu tích cực tham gia công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Nhờ được bộ đội biên phòng tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, các Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền và các văn bản của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới, hội viên, nông dân và nhân dân luôn nhiệt tình, trách nhiệm cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia các đợt tuần tra theo định kỳ; phát quang đường biên, mốc giới; chủ động phát hiện và tố giác tội phạm. Trong tổng số 26 hộ, 95 nhân khẩu của cả bản hiện đã có 3 hộ với 13 nhân khẩu tình nguyện tham gia các tổ tự quản đường biên mốc giới.  Ông Chảo Sín Chừ, hội viên chi hội Tả Ló San, xã Sen Thượng tâm sự: Bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc là nhiệm vụ thiêng liêng, nên chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội tuần tra cột mốc, đường biên. Có vướng mắc thì phối hợp với nhau giải quyết, không để tình trạng xấu xảy ra trên địa  bàn.

Đồn Biên phòng Pa Thơm hiện đang quản lý 6 mốc quốc giới với 35km đường biên thuộc địa bàn 2 xã Pa Thơm và Thanh Chăn (huyện Điện Biên), tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở. Do vậy, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, tăng cường công tác tuyên truyền, Đồn đã phối hợp cùng Hội Nông dân 2 xã vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, vượt biên trái phép, phối hợp với lực lượng biên phòng, có việc gì cần thiết thì thông tin, báo cáo với Hội Nông dân xã hoặc Đồn Biên phòng Pa Thơm.

Hiện toàn tỉnh có gần 100 tập thể, trên 3.600 gia đình và gần 13.000 cá nhân đăng ký tự quản gần 400km đường biên; 98 tập thể, 3.500 gia đình và 13.000 cá nhân đăng ký tự quản 146 mốc quốc giới, 10 công trình biên giới; 315 tổ với tổng số 2.188 thành viên đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn, bản.

Nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ hội viên, nông dân và nhân dân trên các tuyến biên giới của tỉnh đã và đang góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương bảo vệ vững chắc vùng đất “phên giậu” của Tổ quốc.

Nguyễn Tuyết
Bình luận

Tin khác

Back To Top